Chuẩn bị làm đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

15/10/2011 01:15 GMT+7

Sáng 4.10, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ GTVT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Theo báo cáo của Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), toàn tuyến dài 25 km, rộng 27m, gồm 4 làn xe; tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Trên tuyến xây dựng 9 cầu, trong đó có 5 cầu trung, 4 cầu lớn. Khi xong con đường này, thời gian đi từ Hà Nội về Quảng Ninh sẽ chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 4 giờ (đi theo QL18) như hiện nay. Một phương án đang được tính đến là mô hình hợp tác đầu tư công - tư (PPP), sử dụng vốn ngân sách khoảng 30%, còn lại là tiền của các nhà đầu tư tư nhân, thu hồi vốn bằng phương án thu phí trong 25 năm và triển khai các dự án bất động sản bám theo tuyến đường.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.