Quân đội Hàn Quốc tăng cường cảnh giác

14/10/2011 01:08 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay binh sĩ nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và tăng cường theo dõi khu vực biên giới nhưng không xác nhận thông tin rằng quân đội CHDCND Triều Tiên đang có “hoạt động bất thường”.

Trước đó, Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Seoul nói Bình Nhưỡng đã triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không và giàn phóng rốc-két tới gần biên giới liên Triều. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ nói việc tăng cường cảnh giác là do chỉ đạo của Tổng thống Lee Myung-bak trước khi ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin thăm Mỹ từ ngày 11-16.10.

Giữa lúc Tổng thống Lee đang ở thăm, Quốc hội Mỹ đã thông qua Hiệp định mậu dịch tự do với Hàn Quốc và nó chỉ còn chờ qua ải Quốc hội Hàn Quốc, theo Yonhap. Tuy nhiên, đang có nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng hiệp định có các điều khoản bất lợi cho Seoul.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.