Đảng cầm quyền Nga đề cử Putin tranh cử tổng thống

13/10/2011 10:51 GMT+7

(TNO) Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất (UR) sẽ chính thức đề cử Thủ tướng Vladimir Putin là ứng cử viên tổng thống của đảng vào tháng tới, một lãnh đạo đảng này tiết lộ hôm 12.10.

Theo Tân Hoa xã dẫn lời Sergei Neverov, Thư ký Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao UR, thông báo trên sẽ được đưa ra trong phần thứ hai của đại hội đảng cầm quyền vào ngày 27.11 tới.

Đảng cầm quyền UR ban đầu định sẽ đề cử ông Putin ngay sau cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 4.12.

Ông Neverov cho biết thêm đảng vẫn phải chờ quyết định của Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện, xác nhận ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống.

Tại đại hội đảng cầm quyền vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Dmitry Medvedev đã bác bỏ khả năng tái tranh cử cho một nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai, đồng thời đã tuyên bố ủng hộ ông Putin tranh cử tổng thống vào năm tới.

Theo Hiến pháp Nga, cuộc bầu cử tổng thống phải được công bố không trễ hơn 90 ngày trước ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử tổng thống được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4.3.2012.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.