Chứng khoán Âu, Mỹ tăng điểm tốt, châu Á tiếp tục "đỏ" sàn

06/10/2011 08:23 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 5.10 (vào rạng sáng nay, 6.10, giờ VN), trong khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh, mọi thứ đang khởi sắc trở lại ở châu u thì châu Á vẫn tiếp tục "đỏ" sàn.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng thêm 1,8% trong phiên 5.10, lên chốt ở mức 1.144,03 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng thêm 131,24 điểm (tăng 1,2%), chốt phiên ở mức 10.939,95 điểm. Nasdaq Composite tăng 2,3%, lên thành 2.460,51 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng - tài chính tiếp tục hồi phục tốt trong phiên này. Chỉ số KBW Bank với sự góp mặt của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã tăng 1,1% trong phiên này.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ cũng tăng mạnh, điển hình như: cổ phiếu Yahoo tăng 10%, cổ phiếu Apple tăng 1,5%.

Trong phiên này, chứng khoán Phố Wall tiếp tục tăng điểm nhờ các thông tin kinh tế nội bộ: số việc làm của khu vực kinh doanh tư nhân đã tăng trong tháng 9 vừa qua; chỉ số quản lý thu mua ISM của khu vực sản xuất phi vật chất trong cùng thời gian cũng giảm ít hơn dự đoán của các chuyên gia.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng mạnh 3,1%. Trong 3 phiên trước đó, chỉ số này đã giảm tổng cộng tới 5%.

Ngoại trừ Iceland, các thị trường thành viên còn lại đều tăng điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 3,19%, lên chốt phiên ở mức 5.102,17 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 4,33%, lên thành 2.973,9 điểm; DAX của Đức tăng 4,91%, chốt phiên ở mức 5.473,03 điểm; FTSE MIB của Ý tăng 3,94%; Athex Composite của Hy Lạp tăng nhẹ 0,71%.

* Còn tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,2%. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,86%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 2,33%; Straits Times của Singapore giảm 0,09%. Riêng S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,4%.

Các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông nghỉ giao dịch phiên 5.10.

Cổ phiếu của các công ty xuất khẩu hàng hóa tại châu Á giảm đáng kể do tác động của kinh tế thế giới trì trệ, đặc biệt là những thông tin liên quan tới khủng hoảng nợ công châu u, khiến cho sức tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chủ yếu (Mỹ và châu u) giảm mạnh.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.