Vụ Google mua Motorola có thể bị chậm lại

29/09/2011 18:10 GMT+7

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ vừa xác nhận đang làm việc với cả Google lẫn Motorola để kiểm tra thương vụ Google muốn mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỉ USD.

>> Google thâu tóm Motorola Mobility

Theo AP, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu hai bên cung cấp thêm những thông tin liên quan về thương vụ này, để xem liệu nó có dính đến những cáo buộc Google độc quyền hay không.

Google cho biết, yêu cầu này từ phía Bộ Tư pháp Mỹ có khả năng sẽ làm chậm quá trình sáp nhập giữa hai bên.

Được biết, trong thời gian gần đây, hầu hết các thương vụ của Google đều bị các cơ quan chức năng "soi" kỹ, bởi những cáo buộc độc quyền trước đó. Tuy nhiên, sau đó các thương vụ đều thành công.

Thương vụ Google mua lại Motorola Mobility được xem là giao dịch lớn nhất của hãng trong suốt 13 năm qua. Thậm chí gã khổng lồ tìm kiếm còn tự tin tuyên bố, nếu thương vụ này thất bại Google sẽ bồi thường cho Motorola 2,5 tỉ USD.

Việc Google quan tâm đến Motorola Mobility không ngoài mục đích chiếm giữ khoảng 17.000 bằng sáng chế công nghệ đã được phê duyệt của công ty này. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho Google trong các cuộc kiện tụng về bản quyền công nghệ với các đối thủ.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.