Công dân Mỹ bị truy tố vì làm gián điệp cho Trung Quốc

29/09/2011 11:20 GMT+7

(TNO) Một công dân Mỹ từng được thuê làm vệ sĩ tại một tòa lãnh sự Mỹ ở Trung Quốc đã bị truy tố tội âm mưu chuyển thông tin quốc phòng cho chính quyền Bắc Kinh, theo AFP.

Theo thông báo hôm 28.9 của Bộ Tư pháp Mỹ, từ tháng 3 đến tháng 8, Bryan Underwood, 31 tuổi, “đã cố ý chuyển bất hợp pháp những hình ảnh và thông tin khác liên quan đến quốc phòng cho các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Thông báo không nêu cụ thể tên thành phố nơi Underwood làm việc.

Underwood vốn bị truy tố về tội khai man với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cách đây một tháng và được yêu cầu trình diện tại phiên tòa sơ thẩm vào đầu tháng song đã không xuất hiện.

Các đặc vụ FBI đã xác định dấu vết của Underwood ở Los Angeles và tiến hành bắt giữ vào ngày 24.9.

Sau đó, một bồi thẩm đoàn ở Washington đã đưa ra bản cáo trạng thứ hai, truy tố Underwood thêm hai tội danh không trình diện tòa án và cố gắng chuyển thông tin quốc phòng cho chính phủ nước ngoài.

Nếu bị kết tội, Underwood có thể đối mặt mức án tối đa là tù chung thân. Chưởng lý Mỹ Ronald Machen nói trong thông báo: “An ninh quốc gia của chúng ta phụ thuộc vào khả năng giữ kín các thông tin bí mật nhất”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.