"Ngôi nhà 100 đồng" đoạt giải nhất thi Hiến kế tặng Đoàn

27/09/2011 14:06 GMT+7

(TNO) “Nếu mỗi thanh niên Việt Nam tiết kiệm 100 đồng/ngày thì mỗi ngày, đất nước chúng ta có thêm 10 ngôi nhà dành tặng hộ nghèo, các bạn thanh thiếu niên không có nhà ở”, thượng tá Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ.

Ý tưởng xây dựng những ngôi nhà gắn biển “Thanh niên Việt Nam - Ngôi nhà 100 đồng” của thượng tá Hạnh, Trợ lý công tác thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu đã xuất sắc giành giải nhất tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Hiến kế tặng Đoàn diễn ra sáng 27.9 tại Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ trao giải, thượng tá Hạnh cho biết, ý tưởng này bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế, sự gắn bó tâm huyết với công tác thanh niên từ nhiều năm qua. Trước đó, năm 2008, anh từng đưa sáng kiến triển khai thí điểm tại Bộ Tổng tham mưu.

Thời gian áp dụng kéo dài 1 tháng, chương trình vận động mỗi đoàn viên thanh niên tự nguyện tiết kiệm 500 đồng, cán bộ Đoàn là 1.000 đồng. Cuối tháng cộng lại, số tiền “to” đến mức không ngờ: 70 triệu đồng. Cộng thêm ngày công tình nguyện của cán bộ chiến sỹ, số tiền này được chuyển hóa thành nguyên vật liệu dựng nhà tặng mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Gần đây nhất, dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.2010), cuộc vận động này tiếp tục được triển khai. Ngoài đoàn viên, thanh niên, nhiều cán bộ tại đơn vị tự nguyện tham gia tiết kiệm. Sau 79 ngày phát động, số tiền thu được lên tới 320 triệu đồng, giúp hàng chục gia đình chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn có ngôi nhà khang trang, ấm cúng.

Theo tính toán của anh Hạnh, mỗi thanh niên Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước tự nguyện tiết kiệm 100 đồng/ngày thì mỗi sáng mai thức dậy, chúng ta có quyền tự hào vì đất nước có thêm 10 ngôi nhà có gắn biển “Thanh niên Việt Nam - Ngôi nhà 100 đồng” tặng hộ nghèo, thanh thiếu niên chưa có nhà ở. Mỗi căn nhà sẽ có mức kinh phí xây dựng khoảng 50 triệu đồng. Bày tỏ hy vọng ý tưởng sẽ được thanh niên Việt Nam ủng hộ, anh Hạnh tiết lộ, những “Ngôi nhà 100 đồng” do thanh niên quân đội đóng góp sẽ khánh thành tại Điện Biên dịp cuối năm nay.

Ngoài giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác giả thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, ban tổ chức đã trao 2 giải nhì, trị giá 8 triệu đồng/giải; 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải cho các tác giả có tác phẩm đạt chất lượng xuất sắc.

Trong dịp này, ban tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Giải nhất tập thể được trao cho Tỉnh Đoàn Nghệ An. Ngoài ra, ban tổ chức trao 19 giải nhất, 18 giải nhì và 18 giải ba cho thí sinh đạt giải trong các tuần dự thi.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thi Hiến kế tặng Đoàn do T.Ư Đoàn phát động từ ngày 1.11.2010 - 15.3.2011 và giao cho Báo Tiền phong và Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn phối hợp thực hiện. Theo thống kê từ ban tổ chức, có gần nửa triệu lượt người tham dự hai cuộc thi này.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn, anh Dương Văn An cho biết, trên cơ sở các kế sách, sáng kiến của các tác giả, T.Ư Đoàn tiếp tục nghiên cứu và cho nhân rộng các ý tưởng, ứng dụng trong thực tế công tác của Đoàn, Hội.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.