Rượu vang giúp giảm hen suyễn

26/09/2011 14:45 GMT+7

(TNO) Nếu uống 2 - 3 ly rượu vang mỗi tuần sẽ giúp giảm được nguy cơ bị bệnh hen suyễn.

Theo Daily Mail (Anh), các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bispebjerg ở thành phố Copenhagen (Đan Mạch) đã mất 8 năm tiến hành nghiên cứu gần 40.000 người trong độ tuổi từ 12 - 41.

Họ nhận thấy rằng, có hơn 6% những người mắc bệnh hen suyễn đã cảm thấy sức khỏe được cải thiện khi dùng rượu vang.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định, với những ai mắc phải chứng nghiện rượu nặng (uống từ 4 ly rượu mỗi ngày) sẽ làm cơ thể bị suy yếu.

Sofie Lieberoth, người đã trình bày kết quả trên tại hội thảo hô hấp ở Amsterdam (Hà Lan), cho biết: "Uống rượu quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhưng phát hiện trên đã cho chúng ta thấy nếu uống một lượng rượu vừa phải có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn".

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.