Ấn Độ liên tiếp thử tên lửa

26/09/2011 14:45 GMT+7

(TNO) Ấn Độ vào hôm nay (26.9) đã bắn thử thành công tên lửa tầm ngắn có thể mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II dọc theo bờ biển phía đông của nước này, theo AFP.

>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chiến thuật
>> Ấn Độ thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Iran bắn thử tên lửa có thể khống chế eo biển Hormuz
>> Iran bắn thử hàng loạt tên lửa

Tên lửa đất đối đất Prithvi-II được bắn thử tại một bãi thử tên lửa ở bang Orissa thuộc miền đông Ấn, và đánh trúng mục tiêu của nó ở vịnh Bengal.


Tên lửa Prithvi II trong một lần bắn thử - Ảnh: AFP

"Cuộc thử nghiệm đã thành công và đáp ứng tất cả các mục tiêu của sứ mệnh", giám đốc bãi thử tên lửa S.P. Dash nói với AFP.

Được biết, tên lửa Prithvi II được xây dựng và phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường với trọng lượng đầu đạn khoảng 1 tấn.

Nó có khả năng tấn công mục tiêu trong phạm vi 350km và có thể bắn trên bệ phóng di động nên khả năng cơ động rất cao.

Hôm 24.9 qua, Ấn Độ cũng đã bắn thử thành công tên lửa tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân Shourya cũng tại bãi thử tên lửa ở bang Orissa.

Với tầm bắn 700km, Shourya được sử dụng nhiên liệu đẩy rắn và cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1 tấn. Trong đợt thử vừa qua, nó đã bắn trúng mục tiêu trên vịnh Bengal.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.