Rơi máy bay chở 19 người ở Nepal

25/09/2011 11:01 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ hàng không của Nepal thông báo hôm nay 25.9, một máy bay nhỏ chở khách du lịch tham quan núi Everest đã rơi xuống khu vực gần Kathmandu của Nepal, theo AP.

Chiếc Beechcraft này thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Buddha Air của Nepal, chở 16 du khách nước ngoài và 3 người thuộc phi hành đoàn.

Trước đó, đài kiểm soát đã mất liên lạc với máy bay trên khi nó đang trên đường quay lại sân bay Tribhuvan ở Kathmandu.

Máy bay này rơi trong thời tiết xấu, tại khu vực Kotdanda, cách phía nam Kathmandu 5km.

Lực lượng cứu hộ đang trên đường đến hiện trường máy bay rơi, theo AP.

Một nhân chứng tên Haribol Poudel nói với đài truyền hình Avenues của Nepal rằng máy bay này đâm xuống mái nhà của một gia đình trong làng, sau đó có 18 thi thể nạn nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát và có một người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tháng 12.2010, chiếc máy bay nhỏ hiệu "Twin Otter" của hãng hàng không Tara Air cũng đâm xuống sườn đồi ở làng Okhaldhunga, thuộc khu vực miền núi phía Đông Nepal, bị vỡ thành nhiều mảnh, làm 22 người thiệt mạng.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.