Bắt băng đòi nợ thuê chuyên nghiệp

23/09/2011 01:37 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Thủy (tức Thủy “giống”, 46 tuổi), Lê Hồng Quân (31 tuổi), Phạm Tuấn Thành (21 tuổi, cùng quê Hải Phòng), Trần Công Bình (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

6 đối tượng bị truy nã - ảnh: C.T.V

Liên quan đến vụ án này, ngày 21.9, cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, quê Hải Dương), Bùi Thế Huy (30 tuổi, quê Hải Phòng), Bùi Văn Giang (27 tuổi, quê Hải Phòng), Trần Thị Mỹ Hiến (57 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Thị Mỹ Nghĩa (47 tuổi, em ruột Hiến), Đỗ Trần Uyên Hạ (29 tuổi, con ruột Nghĩa, cả 2 đều ngụ Q.Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, sáng 22.7.2010, N.C.M.N (28 tuổi, quê Nha Trang) sử dụng giấy chủ quyền giả căn nhà trên đường Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP Nha Trang, thế chấp để vay Hạ 1,1 tỉ đồng. Cùng ngày, N. mượn giấy tờ căn hộ thuộc cao ốc Phú Nhuận PN-Techcons của anh N.Đ.L (36 tuổi, ngụ Q.2, bạn làm ăn của N.) vay thêm 2 tỉ đồng nữa. Đến ngày 30.8, N. tiếp tục sử dụng giấy chủ quyền giả căn nhà mặt tiền đường Đoàn Hữu Trưng, P.An Phú, Q.2 thế chấp Hạ vay tiếp hơn 7 tỉ đồng. Tổng cộng, N. vay của Hạ  hơn 10 tỉ đồng với lãi suất 0,7%/ngày. Ngoài ra, Hạ khai N. còn vay "tín chấp" của Hạ gần 2 tỉ đồng, 11.000 USD, 10 lượng vàng SJC. Sau khi vay tiền xong, N. đã bỏ trốn.

Ngày 8.11.2010, Hạ mang giấy tờ nhà ở đường Đoàn Hữu Trưng đến UBND Q.2 xác minh mới biết đó là giấy tờ giả nên đến Công an Q.2 trình báo. Trong lúc cơ quan công an thụ lý vụ việc thì ngày 1.12.2010, Hạ tự tìm đến gặp anh N.Đ.L yêu cầu ra Văn phòng thừa phát lại Q.1 ký vi bằng thể hiện anh L. đã bán căn hộ ở cao ốc Phú Nhuận cho Hạ; đồng thời yêu cầu L. phải có nhiệm vụ trả toàn bộ số tiền N. đã chiếm đoạt của Hạ. Anh L. không đồng ý nên Hạ thuê "giang hồ" người Hải Phòng vào TP.HCM đòi nợ.

Khoảng 15 giờ ngày 10.12.2010, anh L. từ nhà đón taxi đi Bình Dương, khi đến gần trước cổng Công an H.Thuận An thì bị Trần Công Bình (cậu của Hạ) chặn xe lại lôi vào quán nước gần đó. Sau đó, Bình gọi điện thoại cho bà Hiến, Nghĩa, Hạ cùng nhóm "giang hồ" người Hải Phòng, gồm Quang, Hải (chưa rõ lai lịch), Thủy, Minh, Quân, Thành, Huy, Giang (đều có nhiều tiền án, tiền sự) bắt anh L. lên ô tô 7 chỗ ngồi đưa về khách sạn Tân Thiện Phú trên đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức. Tại đây, bọn chúng thu ĐTDĐ của anh L. không cho liên lạc ra bên ngoài và đánh đập buộc anh L. phải trả nợ thay cho N., nếu không sẽ cho người giết chết hết gia đình anh.

Quá hoảng sợ, anh L. đồng ý trả nợ thay cho N. Ngay trong ngày, bọn chúng đưa anh L. đến một ngân hàng ở Q.1 rút 3,5 tỉ đồng trả nợ. Về lại khách sạn, bọn chúng ép anh L. viết giấy nợ 3,5 tỉ đồng và giấy bán căn nhà trên đường số 12 (Q.2) cho Hạ với giá 8,5 tỉ đồng. Sợ công an phát hiện, tối cùng ngày, bọn chúng đưa anh L. đến khách sạn Việt Tuấn 2 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, giam giữ trong phòng. Đến 11 giờ ngày 11.12.2010, lợi dụng sơ hở, anh L. lấy ĐTDĐ nhắn tin cho người thân trình báo công an tới giải cứu và bắt giữ Quân, Thanh đang canh giữ anh tại phòng 701. Từ lời khai của 2 đối tượng này, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Bình, Thủy.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, các nghi can thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định Hạ thuê Thủy tìm bắt anh L. và N. yêu cầu trả nợ sẽ được hưởng 40% trên tổng số tiền đòi được. Hạ đã đưa cho Thủy 150 triệu đồng, chưa kịp đưa thêm thì bị công an bắt giữ.

Thông qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi các nghi can còn đang lẩn trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.