Gia đình trấn lột nữ sinh tiếp tục bị khởi tố

20/09/2011 08:05 GMT+7

(TNO) Hôm 19.9, Cơ quan CSĐT - Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Dương Văn Lực (SN 1955), Trần Thị Mỹ Hà (SN 1961, vợ Lực) và Dương Chí Hải (SN 1990, con Lực, cùng ngụ xã Hàng Gòn, TX Long Khánh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam Dương Văn Lực để điều tra (Hà và Hải đang bị tạm giam).

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Hà đến giúp việc cho gia đình ông Nguyễn Tấn Sỹ (xã Nhân Nghĩa, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Tại đây, Hà thường xuyên ép buộc em N.T.P.A (đang học lớp 8) lấy trộm tiền của gia đình (trên 80 triệu đồng) đưa cho mình.

Thấy vậy, Lực và Hải cũng tham gia cưỡng đoạt tiền em A.

Theo điều tra, số tiền mà cả ba cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng.

Chiều 3.11.2010, Hải tìm đến phòng trọ học của A. (P.Xuân Bình, TX Long Khánh) lấy 2 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Với hành vi này (cưỡng đoạt 2 triệu đồng), ngày 30.8, TAND TX Long Khánh đã xử phạt Hải 6 năm tù giam, Hà 3 năm tù giam và Lực 18 tháng tù (cho hưởng án treo).

Do việc cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng xảy ra trên địa bàn H.Cẩm Mỹ nên CQĐT huyện này tiếp tục khởi tố điều tra.

Đức Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.