Cựu Tổng giám đốc IMF hối hận

20/09/2011 00:31 GMT+7

Tối 18.9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 của Pháp liên quan đến vụ bê bối tình dục tại Mỹ, ông Dominique Strauss-Kahn nói rằng mình đã khiến người vợ chung thủy và người dân nước Pháp thất vọng.

Ông cũng cho biết đã từ bỏ dự định tranh cử tổng thống Pháp năm 2012, theo Reuters. Cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thừa nhận chuyện quan hệ tình dục với cô hầu phòng ở New York là một “sai lầm đạo đức”, nhưng phủ nhận việc sử dụng bạo lực. “Những gì đã xảy ra không chỉ là một quan hệ thiếu đứng đắn mà còn là một lỗi lầm”, ông nói.

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, từ chức tại IMF hồi tháng 5 sau khi bị giới chức Mỹ bắt giữ liên quan tới cáo buộc đã xâm hại tình dục một nữ hầu phòng ở New York. Các cáo buộc hình sự đối với ông được dỡ bỏ hồi tháng 8 sau khi phía công tố viên nói rằng lời khai của cô hầu phòng Nafissatou Diallo thiếu tin cậy. Trước khi bị bắt, ông Strauss-Kahn từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ chính của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi cáo trạng được xóa bỏ và đã thu hút rất đông người xem truyền hình.

Lê  Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.