Một phụ nữ dũng cảm chặn đứng vụ cướp giật

19/09/2011 19:55 GMT+7

(TNO) Chiều 19.9, chị Phan Như Linh (41 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian giật dây chuyền nhưng chị đã mưu trí điều khiển xe gắn máy tông ngã hai tên cướp và tri hô quần chúng vây bắt.

Đội Chống cướp giật Công an TP Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 16 giờ chiều nay 19.9, chị Linh điều khiển xe tay ga PS BKS 43S8-1653 trên đường Lê Duẩn hướng về cầu sông Hàn.

Vừa qua khỏi giao lộ Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, chị Linh bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe gắn máy Sirius không BKS từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền trên cổ rồi chạy thẳng.

Ngay sau đó, chị Linh tăng tốc đuổi theo hai tên cướp trên đường Lê Duẩn khoảng hơn 1 km, đến giao lộ với Ông Ích Khiêm, chị Linh tông thẳng vào xe hai tên cướp ngay chốt đèn giao thông khiến cả hai xe ngã xuống đường.


Chị Linh tông thẳng xe PS vào kẻ gian chặn đứng vụ cướp giật

Nghe chị Linh tri hô, người dân và Công an P.Tân Chính tiếp tục truy đuổi hai tên cướp đang chạy bộ về hướng chợ Cồn.

Đến đường Lê Ngô Cát, hai kẻ gian đã bị Đội Chống cướp giật chặn đầu, cùng Công an P.Tân Chính và người dân bắt gọn.

Tuy nhiên chị Linh đã bị gãy chân phải, hai tay bị xây xát và được người dân đưa đi cấp cứu. Hai tên cướp giật khai nhận ban đầu tên là Lê Phú Hoài Nam và Trương Minh Thông (chưa rõ lai lịch).

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.