Sập giàn giáo, 14 công nhân bị thương

17/09/2011 15:27 GMT+7

(TNO) Tại Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hôm nay 17.9 đã xảy ra vụ sập giàn giáo công trình khiến 14 công nhân phải nhập viện.

 Sập giàn giáo, 14 công nhân bị thương

Sáng nay 17.9, nhóm công nhân của Công ty TNHH Kim Tuấn Thạch (trụ sở tại xã Điện Ngọc, H.Điện Bàn, Quảng Nam) đảm nhận xây dựng công trình nhà xưởng ở đường số 6 KCN Hòa Khánh.

 
Công trình thi công - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: N.T

Nhiều công nhân bàng hoàng kể lại, nhóm khoảng 20 người leo lên giàn giáo đã lắp đặt ở vị trí cao tương đương tầng 2 của một ngôi nhà để thi công phần mái của công trình.

Tuy nhiên đến khoảng 10 giờ, một số công nhân phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng nên bỏ chạy, số còn lại đang ở trên giàn cùng vài công nhân ở dưới đất không kịp thoát đã bị giàn giáo đổ ập xuống.

Theo khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, có 5 công nhân bị chấn thương phần mềm. Sau nhiều giờ theo dõi, tình hình sức khỏe các công nhân này đã ổn định, tỉnh táo nên họ được cho xuất viện.

Năm công nhân khác bị chấn thương nặng phần đầu được chuyển về theo dõi ở khoa Ngoại thần kinh. Ngoài ra còn có 3 công nhân bị đa chấn thương đang được điều trị tại phòng Cấp cứu. Riêng công nhân Hoàng Đình Nguyên hiện đang trong tình trạng nguy kịch.


Các công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: N.T

Các công nhân cho biết, do hôm nay công trình mất điện nên chỉ có nhóm công nhân xây dựng của Công ty TNHH Kim Tuấn Thạch thi công công trình, còn nhóm công nhân ở các hạng mục khác được nghỉ, nếu không có thể số người gặp nạn còn cao hơn.

Chiều cùng ngày, UBND Q.Liên Chiểu đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ 14 công nhân bị thương, mỗi người 1 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Danh sách các nạn nhân:

1. Hoàng Đình Nguyên: Hồi sức cấp cứu
2. Võ Thanh Tuệ: Ngoại thần kinh
3. Thân Ngọc Nhàn: Ngoại thần kinh
4. Trần Duy Niệm: Ngoại thần kinh
5. Trần Đề: Ngoại thần kinh
6. Võ Văn Hường: Ngoại thần kinh
7. Hoàng Dương:Cấp cứu chuẩn bị chuyển về Ngoại thần kinh
8. Lương Thị Thuỳ Linh: Cấp cứu
9. Võ Văn Thành: Cấp cứu
10. Trần Văn Quang: xuất viện
11. Đặng Cao Vương: xuất viện
12. Nguyễn Văn Phước: xuất viện
13. Nguyễn Xuân Vĩ: xuất viện
14. Đặng Thị Tâm: xuất viện

(Nguồn: Bệnh viện Đà Nẵng)

Nguyễn Tú

>> Bốn người chết vì tai nạn lao động
>> Sập giàn giáo, một người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.