Mâu thuẫn trên sân banh, học sinh đâm chết người

16/09/2011 10:32 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Công Hậu (17 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Văn, huyện Cao Lãnh) về tội giết người.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30.6.2011, Hậu cùng một số bạn bè chơi đá banh ở khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh và xảy ra xô xát.

Bị nhiều người đánh, Hậu bỏ chạy, tới đoạn đường vắng mở cặp lấy dao rình trả thù. Lúc này, Lê Nguyễn Đức Nhân (17 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ), là người có tham gia đánh Hậu đi về nhà thì bất ngờ bị Hậu dùng dao lao tới đâm trúng ngực.

Nhân được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả giám định tại Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh cho biết Nhân tử vong do bị đâm thủng tim.

Sau khi gây án, Hậu được gia đình đưa tới cơ quan công an đầu thú.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.