Hiến kế chống bạo lực gia đình

15/09/2011 11:52 GMT+7

(TNO) Ngày 15.9, Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women), Thành Đoàn Đà Nẵng và 8 CLB Bình đẳng giới đã cùng hiến kế “Huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong phòng chống bạo lực gia đình”, trước thực trạng bạo hành gia đình liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng, sau khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các “vũ phu” trên địa bàn, Hội cũng đã gặp gỡ, động viên và giúp những người vợ liên quan giải quyết vướng mắc trong gia đình.

Hội LHPN TP Đà Nẵng đã hỗ trợ sinh kế, cho vay vốn để chị em thoát nghèo, trang bị kiến thức bình đẳng giới, lập các địa chỉ tin cậy hỗ trợ chị em khi bị bạo hành, hướng dẫn kỹ năng tự giải thoát an toàn, kỹ năng hóa giải mâu thuẫn gia đình…

 
Tham quan mô hình chống bạo hành gia đình của các Câu lạc bộ

Hội LHPN TP Đà Nẵng cũng đã giới thiệu một số mô hình hay như: “3 trong 1” (3 đoàn thể cùng giúp đỡ 1 gia đình có bạo lực gia đình, trẻ chưa ngoan), “Đi thăm các hộ thường xảy ra bạo lực gia đình vào giờ các ông chồng đi nhậu về” để ngăn ngừa bạo hành…

Tuy nhiên, Hội LHPN TP Đà Nẵng cho biết do xử lý pháp luật đối với các hành vi bạo hành không thuộc phạm vi của Hội và chính quyền ở một số địa phương vẫn đứng ngoài cuộc nên công tác còn nhiều hạn chế.

Sau một năm thành lập 8 CLB Bình đẳng giới ở các trường học mà thành viên đều là nam giới, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết 64 buổi sinh hoạt đã trang bị các kỹ năng quản lý sự tức giận, xác định chuẩn mực nam giới, nhận diện và phân biệt các dạng bạo lực…

Mục đích của các mô hình CLB nhằm xây dựng, uốn nắn hình ảnh người chồng, người cha trong tương lai ở các gia đình trẻ.

Dự án “Huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong phòng chống bạo lực gia đình” năm 2011 sẽ tiếp tục tập huấn kỹ năng cho thanh niên TP Đà Nẵng từ ngày 16 đến 20.9, tổ chức cuộc thi tuyên truyền bình đẳng giới bằng các hình thức sáng tạo nghệ thuật ở các trường học và giới thiệu các mô hình hiệu quả trong Ngày Liên hiệp quốc loại bỏ bạo lực chống lại phụ nữ vào 25.11 tới đây.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
>> Bí thư Thành ủy trị bệnh “vũ phu”
>> Gần 130 ông chồng kí cam kết không bạo lực gia đình
>> “Thưởng” cho các gia đình hết nạn vũ phu
>> Hai vợ chồng bị bỏng lửa xăng nguy kịch
>> Giết vợ rồi tự sát
>> Say rượu rồi đốt cả gia đình, một người chết
>> 4 tháng, 5 người thiệt mạng vì bạo hành
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.