Công bố phỏng vấn bà Jacqueline Kennedy

15/09/2011 00:29 GMT+7

Jacqueline, phu nhân của Tổng thống Mỹ John.F.Kennedy, từng nói thẳng rằng bà chẳng ưa gì Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi.

Theo bà, nhà lãnh đạo Pháp là một kẻ “ích kỷ, hằn học”, còn bà Gandhi bị coi là “huênh hoang, khắc nghiệt”. Đây chỉ là một phần trong số các đoạn băng ghi lại các buổi trả lời phỏng vấn của bà Jacqueline với sử gia Arthur Schlesinger vào năm 1964. Đài ABC News vừa công bố vào ngày 13.9 dưới sự ủy quyền của bà Caroline, con gái vợ chồng Tổng thống Kennedy. Toàn bộ nội dung phỏng vấn được viết thành sách và phát hành vào hôm qua.

Cũng trong các đoạn băng, đệ nhất phu nhân Mỹ kể rằng sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Tổng thống Kennedy nói đùa nếu có ai muốn bắn chết ông thì đó là thời điểm thích hợp nhất. Cuối cùng ông bị bắn chết vào ngày 22.11.1963. Bà Jacqueline thì qua đời năm 1994 ở tuổi 64.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.