Doanh nghiệp nước ngoài khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận

11/09/2011 23:45 GMT+7

Ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ngày 10.9 - xác nhận thông tin Công ty luật Dardenne & Boyd (Mỹ) đã nộp đơn khởi kiện UBND tỉnh liên quan đến dự án South Fok (ở xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình).

Dardenne & Boyd đại diện cho chủ đầu tư là Công ty TNHH South Fok (Mỹ) cho rằng tỉnh này đã vi phạm Hiệp định song phương đã được hai nước ký.

Vào năm 2004, Công ty South Fok được Bộ KH-ĐT cấp chứng nhận đầu tư dự án tổ hợp du lịch dịch vụ, rộng hơn 600 ha. Sau đó, lấy lý do dự án có dấu hiệu chuyển nhượng trái phép nên UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp phép cho một công ty khác đến khai thác titan trên diện tích đất của South Fok.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH-ĐT phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Thuận rà soát lại tính pháp lý của dự án này. UBND tỉnh Bình Thuận đã mời Dardenne & Boyd đến VN để thương thảo, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.