Đề phòng lũ quét, ngập lụt tại Bắc Trung Bộ

11/09/2011 00:55 GMT+7

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động mạnh của gió đông đến đông nam, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, tính đến chiều qua 10.9, lượng mưa đo được phổ biến từ 50-100 mm, một số nơi lớn hơn như: Cửa Đạt (Thanh Hóa) 153 mm, Nam Đàn (Nghệ An) 147 mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 159 mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên. Dự báo, trong 24 giờ tới, các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến lũ các sông tiếp tục lên. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.              

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng 10.9 cho biết, mưa kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Mé Pu, tỉnh Bình Thuận đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 12 căn nhà khác.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.