Thuốc chống nắng từ san hô

10/09/2011 15:47 GMT+7

Các nhà nghiên cứu từ King College London (Anh) đã phát hiện một loại hợp chất tự nhiên được sản xuất bởi san hô thích hợp để sản xuất kem chống nắng cho con người, thậm chí bước phát triển xa hơn là bào chế thành dạng thuốc viên chống nắng.

San hô ở các vùng nước nông có thể tự bảo vệ chúng để tránh các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, đó là loại kem chống nắng tự nhiên mà các nhà khoa học hy vọng có thể tổng hợp để dùng cho con người. Nghiên cứu giúp các nhà khoa học tin rằng tảo sống cộng sinh trong san hô đã tạo ra hợp chất "kem chống nắng", nhờ vậy bảo vệ được cả tảo và san hô.

Bên cạnh đó, loài cá ăn san hô cũng được hưởng lợi một cách tự nhiên. Bước tiến xa hơn là hợp chất chống tia cực tím tổng hợp từ san hô, có thể rất hữu ích đối với các nước đang phát triển. Theo đó sẽ đưa chúng vào cây trồng để giúp vượt qua thời tiết khắc nghiệt, sản xuất ra nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.  (Theo Gizmag)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.