Bắt học sinh đâm chết nhân viên cầu Ghềnh

06/09/2011 18:06 GMT+7

(TNO) Ngày 6.9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995, hiện đang là học sinh lớp 10) và Phạm Hoàng Trí (SN 1993), cả hai đều trú tại P.Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai để làm rõ hành vi giết người.

 
Nguyễn Hoàng Nam tại trụ sở công an Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 50 phút sáng 31.8, anh Hồ Đắc Đoàn (ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, là nhân viên gác chắn Cầu Ghềnh) đang làm nhiệm vụ gác chắn cầu tại trạm số 1 (thuộc Km 1699 + 183, xã Hiệp Hòa).

Một lúc sau, anh Đoàn đi xe gắn máy biển số 60H9-2436 đến trạm gác chắn số 4 (Km 1700 + 007) tại đầu cầu Ghềnh (thuộc P.Bửu Hòa) để xin trà uống.

Thấy vậy, anh Tạ Nguyên Thứ và Phạm Đình Lệ (là nhân viên gác chắn trạm số 4) đưa trà cho Đoàn, Đoàn bỏ trà vào giỏ xe máy rồi dựng xe phía trước để vào trạm gác chắn ngồi nói chuyện.

Một lúc sau, Trí chở Nam đi nhậu về bằng xe gắn máy biển số 60H9-7173, khi đi ngang trạm gác chắn số 4, Nam nói Trí dừng xe lại để vào lấy nón bảo hiểm trên xe anh Đoàn. Khi Nam vừa lấy nón ra khỏi giỏ xe thì anh Đoàn và Thứ phát hiện nên ra cản lại.

Lập tức, Nam rút con dao bấm thủ sẵn đâm vào ngực anh Đoàn. Sau khi mọi người đưa Đoàn vào bệnh viện cấp cứu thì anh đã tử vong. Sau khi gây án, Trí chở Nam bỏ trốn.

Được biết, Nam hiện đang là học sinh lớp 10 của một trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP Biên Hòa, còn Trí đã nghỉ học từ lâu.

>> Cướp nón bảo hiểm không thành, đâm chết nhân viên gác chắn

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.