Hy vọng mới cho người vô sinh

03/09/2011 15:42 GMT+7

Các nhà khoa học Hồng Kông vừa mang lại hy vọng mới cho các cặp vợ chồng vô sinh, khi tuyên bố phát hiện ra một phân tử có thể giúp tinh trùng tìm đường đến với trứng để tạo ra phôi thai.

Cụ thể nhóm nghiên cứu của trường ĐH Hồng Kông (HKU) đã tìm ra phân tử mang tên sialyl-LewisX (SLeX) có khả năng hoạt động giúp tinh trùng và trứng kết dính lại với nhau. Nghiên cứu bắt đầu tiến hành vào năm 2009 trên 195 trứng được hiến tặng từ các tình nguyện viên và SLeX đã được tìm thấy trên 70% số trứng nói trên.

WilliamYeung, một trong các nhà nghiên cứu, nói với hãng AFP rằng phát hiện này đã giúp làm sáng tỏ câu hỏi làm thế nào tinh trùng có thể tìm đúng đường đến với trứng để thụ tinh thành phôi thai, đặc biệt là trong quá trình thụ tinh nhân tạo.

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.