Dân đập phá trụ sở công ty gây ô nhiễm

31/08/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Đêm 30.8, người dân tiếp tục kéo đến và đập phá nhà điều hành công trình Khu đô thị Golden Hills ở P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vì bức xúc côn đồ truy sát người dân chặn "xe bẩn".

Đập phá trụ sở

Trước đó, nghi ngờ Trung Nam Group (TNG), chủ đầu tư Golden Hills thuê côn đồ chém anh Nguyễn Văn Tuấn tham gia chặn “xe bẩn”, người dân xã Hòa Liên bao vây nhà điều hành dự án trong đêm 29 và ngày 30.8 yêu cầu TNG làm rõ vụ việc nhưng bất thành.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc TNG nói, đơn vị không né tránh đối thoại với người dân nhưng trong tình hình không an toàn và do UBND H.Hòa Vang chủ trì nên buổi đối thoại với dân dời đến ngày 31.8.

Khoảng 19 giờ đêm 30.8, người dân đánh trống gọi nhau tập trung khoảng vài trăm người, họ cắt điện và tràn vào đập vỡ gần như tất cả các cửa kính phía ngoài nhà điều hành công trình Khu đô thị Golden Hills.

 
Gần như toàn bộ cửa kính bị đập vỡ - Ảnh: Nguyễn Tú

Anh Nguyễn Đăng Thọ, Đội trưởng Đội thi công của TNG bị người dân hành hung vì tưởng nhầm là ông Tiến. TNG cho biết trong lúc lộn xộn, công ty đã bị mất nhiều thiết bị máy móc trong kho container, mất 3 dàn máy vi tính, nhiều hồ sơ và tài sản khác.

“Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2 tỉ đồng, vụ đập phá khiến nhà điều hành hư hỏng nặng, mọi hoạt động dự án ngưng trệ, tôi cũng không biết bao giờ mới vận hành lại được”, ông Tiến nói.

Khoảng 21 giờ, người dân bỏ về thì nghe tin một thanh niên của dân làng bị thương trong lúc xô xát nên quay lại. Cho đến 22 giờ, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch H.Hòa Vang thông báo với mọi người sẽ họp dân vào ngày 31.8 và vận động người dân ra về.

Xung đột kéo dài

Trong buổi đối thoại ngày 31.8, UBND H.Hòa Vang đã nhận được những phản ứng gay gắt của người dân về công trình Khu đô thị Golden Hills.


Căn tin cũng bị đập phá - Ảnh: Nguyễn Tú

Bà Ngô Thị Chúng (người dân) hỏi: “Chúng tôi chấp nhận di dời ngay, nhưng hiện nay đơn vị thi công đã đổ đất làm đường ngập nhà dân, mùa lũ năm nay chắc chắn dân không ở được, chúng tôi biết đi đâu khi chưa được bố trí đất tái định cư?”.

Ông Nguyễn Bính, thôn Quan Nam 5 còn bức xúc khi nhiều lần mang đơn kiến nghị đến Ban giải tỏa đền bù số 3 thì nhân viên tiếp dân rất khó chịu, hách dịch, đơn thư không được giải quyết.

Ông Nguyễn Nhu, Phó trưởng Ban giải tỏa đền bù số 3 giải thích xã Hòa Liên còn 739 hồ sơ giải tỏa đền bù đất ở chưa được giải quyết.

Nguyên nhân là do 3 khu tái định cư cho người dân Hòa Liên hiện chỉ mới hoàn thành khu Hòa Liên 2. Khu Hòa Liên 4 hiện mới hoàn thành 189 lô và khu nam đường Nguyễn Tất Thành dự kiến bàn giao trong tháng 9 sắp tới.

Ban giải tỏa đền bù số 3 cho biết thêm, sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ chưa nhận đất tái định cư, đồng thời hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà cho những hộ đã nhận đất nhưng chưa xây nhà.

Ngoài ra người dân còn yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh đường sá, an toàn cho học sinh, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn, phải công bằng và giải quyết việc làm tái định cư…

 
Anh Vũ Trung Kiên đề nghị H.Hòa Vang làm rõ trách nhiệm trong vụ người dân xã Hòa Liên bị chém - Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên bức xúc lớn nhất vẫn là đội “xe bẩn” gây ô nhiễm, tai nạn giao thông, cùng các vụ côn đồ liên quan đến đội xe ba lần rượt chém người dân địa phương.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc TNG cho rằng đơn vị đã cố gắng khắc phục ô nhiễm bằng các bể rửa xe, đội xe vệ sinh, tuy nhiên gió lốc ban đêm thổi các bãi san lấp mặt bằng nên gây bụi, cùng với nhiều tài xế không chấp hành khiến tình hình ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết.

Riêng việc đội “xe bẩn” của TNG đe dọa an toàn giao thông, ông Tiến khẳng định xe của TNG chưa bao giờ gây tại nạn chết người mà chỉ có 3 vụ va quẹt.

Tuy nhiên, vào trưa 20.8, xe ben BKS 77C-014.32 san lấp mặt bằng khu đô thị Golden Hills đã cán xe máy BKS 43Y-8644 tại Km6 +300 (thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên) khiến bà Trần Thị Kim Nga (47 tuổi, trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn) chết tại chỗ, bà Trần Thị Kim Liên (56 tuổi) bị thương nặng.

Ông Tiến cho rằng đó là xe ben hợp đồng của công ty chứ không phải xe của TNG.

Đối với vụ côn đồ truy sát người dân, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an H.Hòa Vang cho biết, cơ quan điều tra đã đưa anh Nguyễn Văn Tuấn đi giám định y khoa để xác định tỷ lệ thương tích.

“Căn cứ vào thương tích của anh Tuấn và tính chất chém người có tổ chức thì có khả năng đây là vụ án nghiêm trọng. Trước mắt chúng tôi yêu cầu TNG giao nộp 2 xe ô tô BKS 56S-xxxx và 52V-xxxx có đặc điểm như mô tả của người dân cho Công an H.Hòa Vang để phục vụ điều tra”, đại tá Bốn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.