Canada cảnh báo về tinh trùng “tươi”

31/08/2011 23:45 GMT+7

Bộ Y tế Canada vừa lên tiếng cảnh báo các cặp vợ chồng hiếm muộn không nên mua tinh trùng được quảng cáo trên internet vì có thể dính bệnh truyền nhiễm, theo AFP.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi xuất hiện ngày càng nhiều các mẩu quảng cáo trên mạng rao bán tinh trùng “tươi”, tức không qua xử lý và bảo quản đông lạnh. “Tinh trùng từ các nguồn trôi nổi trên internet thường không được kiểm nghiệm, có nguy cơ mang mầm bệnh HIV/AIDS, viêm gan B hoặc C, giang mai, lậu… và có thể truyền cho cả mẹ lẫn con”, thông cáo của Bộ Y tế viết. Cơ quan này cũng khuyên không nên tin vào những lời quảng cáo như “người hiến đã được sàng lọc kỹ”.

AFP cho biết Canada kiểm soát nghiêm ngặt việc hiến tặng tinh trùng. Theo quy định, tinh trùng phải được kiểm dịch trong ít nhất 6 tháng đồng thời, người cho phải trải qua nhiều xét nghiệm trước và sau khi hiến.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.