Ghép nội tạng người nhiễm HIV tại Đài Loan

30/08/2011 01:49 GMT+7

Giới chức y tế Đài Loan đang điều tra một vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Đại học Đài Loan (NTUH). AFP dẫn thông cáo của Sở Y tế Đài Loan ngày 29.8 cho hay do sơ suất, 5 bệnh nhân đã được ghép nội tạng từ một người hiến nhiễm HIV.

Những người này đang phải sử dụng cùng lúc thuốc chống AIDS lẫn thuốc chống đào thải sau cấy ghép. Theo AFP, gia đình của một người đàn ông họ Khâu, 38 tuổi, quyết định hiến tặng thi thể sau khi ông này thiệt mạng vì té lầu ở thành phố Tân Trúc hồi tuần trước.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Khâu đã nhiễm HIV trước đó nhưng do lầm lẫn trong quá trình báo cáo, các ca cấy ghép vẫn được tiến hành. Hậu quả là 4 bệnh nhân tại NTUH nhận 2 lá phổi, thận và gan của ông Khâu còn trái tim được chuyển tới ghép cho một người khác ở thành phố Đài Nam.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.