Phát hiện nhiều hàng lậu, hàng giả

26/08/2011 17:19 GMT+7

* Nhân bánh trung thu Trung Quốc đổ về Hà Nội Trong đêm 23.8, Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát Môi trường C49 đã phối hợp cùng Đội quản lý thị trường (QLTT) số 11 Hà Nội, Công an Q.Tây Hồ phát hiện, thu giữ 100 thùng chứa 2.000 kg nhân bánh trung thu cùng 50 hộp giấy khác chứa trứng gia cầm muối không rõ nguồn gốc tại cửa nhà số 523 Thụy Khê, Q.Tây Hồ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo lực lượng kiểm tra liên ngành, 2 tấn nhân bánh trung thu làm sẵn trên có xuất xứ từ Trung Quốc. Toàn bộ số nhân bánh trung thu này được đóng trong các bịch nylon hút chân không có đủ các loại nhân như đậu đỏ, đậu xanh, cốm… màu sắc bắt mắt, độ dẻo cao. Bên cạnh đó, 50 thùng giấy chứa 50.000 quả trứng muối, nguyên liệu sản xuất bánh trung thu được đánh giá là không đảm bảo về chất lượng, do trứng muối không được bảo quản ở nhiệt độ -100C.

 
Đội QLTT 3A thu giữ bột ngọt giả tại chợ Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Hoàng Việt

Chủ nhân số nhân bánh trung thu cùng 50.000 quả trứng muối - Nguyễn Huy Cường (SN 1977, quê quán xã Quốc Tuấn, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và lái xe Nguyễn Văn Đông (SN 1987, quê quán xã n Du, H. n Thi, tỉnh Hưng Yên) khai nhận số hàng trên được mua trôi nổi tại thị trường Lạng Sơn, rồi tập kết đưa về Hà Nội cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, số nhà 523 phố Thụy Khê là cơ sở chuyên sản xuất bánh kẹo trung thu cao cấp có tiếng từ nhiều năm nay. Sản phẩm bao gồm nhiều loại bánh trung thu, mini vi cá, mini bào ngư, mini mã thầy, đậu đỏ, khoai môn, dưa hấu Tân Cương... có giá từ 135.000 đồng - 570.000 đồng/hộp. Hiện toàn bố số tang vật là lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên sẽ bị tịch thu, giao cho Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại TP.HCM, từ ngày 10 đến 24.8, lực lượng chức năng cũng phát hiện và lập biên bản hơn 430 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng ngoại nhập lậu… Trong đó, lực lượng kiểm tra chuyên ngành QLTT phát hiện hơn 160 vụ vi phạm, đã xử phạt hành chính 164 vụ, thu gần 2,2 tỉ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 135 triệu đồng. Lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện hơn 270 vụ vi phạm về kiểm dịch gia súc gia cầm, niêm yết giá.

Đáng chú ý, đội QLTT 3A kiểm tra đại lý L.A (chợ Tam Bình, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), thu giữ gần 200 kg đường Thái Lan không có hóa đơn chứng từ, tạm giữ hơn 1,2 tấn đường sản xuất trong nước do vi phạm về nhãn mác. Cùng thời điểm, lực lượng này cũng thu giữ 58 gói (khoảng 40kg) bột ngọt giả tại một sạp hàng ở chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) và hơn 100 kg bột ngọt nhập lậu tại một cửa hàng ở Q.Bình Tân.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lương Minh Thảo, Cục phó Cục Cảnh sát Môi trường cho biết, vài năm gần đây nhân bánh trung thu có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được đưa vào VN.

Phổ biến nhất là vận chuyển qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn. Khi qua biên giới, các chủ hàng thuê cửu vạn dùng xe máy, xe thồ và ô tô chuyển về đến Bắc Giang và Bắc Ninh tập kết, sau đó tiếp tục phân phối đi các tỉnh thành khác.


Ảnh: Hà An 

Đại tá Thảo khẳng định, 2 tấn nhân bánh trung thu cùng 50.000 quả trứng muối (ảnh), nguyên liệu làm bánh trung thu không đảm bảo chất lượng thu giữ trước cửa nhà số 523 Thụy Khê, Q.Tây Hồ vào tối 23.8 cũng vào VN theo lộ trình đó, ghi hạn sử dụng đến 3 tháng.

Hà An - Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.