Thủy điện Sông Ba Hạ xin rút kinh nghiệm trong xả lũ

24/08/2011 08:22 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, UBND tỉnh Phú Yên đã tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 29.10 đến 20.11.2010, toàn tỉnh đã có 11 người chết, gần 10.500 căn nhà bị ngập nước, 54 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 1.200 căn nhà bị hư hỏng, xiêu vẹo; hơn 2.000 ha lúa bị ngập nước và hơn 4.400 ha mía, sắn, hoa màu bị bị ngập, hư hỏng...

Nguyên nhân của những thiệt hại này là do người dân còn chủ quan trong phòng tránh lụt bão; lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh chưa được trang bị để đáp ứng yêu cầu, công tác dự báo tình hình khí tượng - thủy văn ở khu vực thượng nguồn chưa được phối hợp nhịp nhàng; đã có Quy trình vận hành liên hồ chứa nhưng chưa có đơn vị đầu mối điều hành, điều tiết lũ hợp lý nên vùng hạ du chưa thể chủ động phòng tránh khi các hồ thủy điện xả lũ.

Tại cuộc họp, Công ty cổ phần Sông Ba Hạ đã nhận sai sót trong đợt xả lũ vào ngày 2.11.2010 và xin rút kinh nghiệm. Để giảm thiểu thiệt hại trong việc xả lũ năm nay, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Công thương xây dựng phương án vận hành liên hồ chứa.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.