Nút "Like" trên Facebook bị cấm ở Đức

21/08/2011 10:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Đức vừa tuyên bố chức năng "Like" trong Facebook sẽ bị cấm sử dụng tại nước này.

Theo SlashGear, Thilo Weichert - một quan chức đang làm việc tại trung tâm bảo vệ dữ liệu phía Bắc Shelswig-Holstein (Đức) cho rằng nút Like có khả năng theo dõi hoạt động của người dùng, vì thế nó đã vi phạm vào luật bảo vệ dữ liệu của liên minh Châu u.

Hiện tại, Facebook đã lên tiếng phản đối những lập luận trên và cho rằng những dữ liệu hoạt động trên web của người dùng được gắn với một địa chỉ IP duy nhất, và sẽ tự động được xóa đi sau 90 ngày.

Với phán quyết trên, Facebook buộc phải gỡ bỏ nút Like nếu muốn tiếp tục được hoạt động tại Đức. Kỳ hạn cho việc này là ngày 30.9 tới. Nếu vẫn cố tình vi phạm, Facebook có thể sẽ phải chịu một mức phạt lên đến 72.000 USD.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.