2 công dân Mỹ bị xử 8 năm tù giam vì tội gián điệp

21/08/2011 12:05 GMT+7

(TNO) Iran vừa tuyên phạt 8 năm tù giam đối với 2 công dân Mỹ vì tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mỹ, AFP dẫn nguồn tin từ truyền hình quốc gia Iran cho hay ngày 21.8.

Theo thông tin trên website đài truyền hình quốc gia Iran, Shane Bauer và Josh Fattal,  2 công dân Mỹ đã bị phạt mỗi người 3 năm tù giam vì tội nhập cảnh trái phép vào Iran.

Ngoài ra, cả hai cũng bị xử 5 năm tù vì tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mỹ.

Tuy nhiên, website trên không nói rõ thời điểm tuyên án.

Trước đó, Sarah Shourd, một công dân Mỹ khác cũng bị Iran buộc tội gián điệp, đã vừa được phóng thích nhờ nộp nửa triệu USD tiền bảo lãnh.

Vụ việc trên được cho là sẽ càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Washington và Tehran.

Washington đã kịch liệt phủ nhận lời buộc tội của Tehran rằng 3 công dân trên là gián điệp và kêu gọi Iran nhanh chóng trả tự do cho 2 công dân Shane Bauer và Josh Fattal.

Theo truyền hình quốc gia Iran, hai công dân trên có 20 ngày để kháng án.

Trong khi đó, luật sư của 3 người Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp nói trên cho AFP hay ông không được biết gì về các lời tuyên án.

Bauer và Fattal, đều 29 tuổi, bị bắt cùng Shourd, 32 tuổi tại vùng giáp ranh giữa Iran và Iraq vào ngày 31.7.2009.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.