Đâm chết cảnh sát khu vực vì bị nhắc nhở

20/08/2011 00:48 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 19.8 đã bắt khẩn cấp Hồ Anh Duy (còn gọi là Ba Cu), Trần Chí Điểu (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Tuấn Vũ (29 tuổi, cùng ngụ P.5, TP Vĩnh Long) do liên quan đến vụ án giết người.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, trung úy Nguyễn Thanh Tưởng (cảnh sát khu vực P.5, TP Vĩnh Long) đến trước nhà bạn bấm chuông gọi cửa. Lúc này, Duy đang ngồi uống cà phê với Điểu và Vũ gần đó;  thấy anh Tưởng đứng quay lưng lại, Duy dùng dao đâm hai nhát vào lưng làm anh Tưởng gục chết tại chỗ. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, khoảng 22 giờ đêm 17.8, trung úy Tưởng tuần tra thấy Duy đi lang thang nên nhắc nhở nên Duy tìm cách trả thù.

Ngày 19.8, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình trung úy Tưởng 5 triệu đồng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.