Công nhân ngất xỉu hàng loạt vì... sợ ma

20/08/2011 00:36 GMT+7

Khoảng 14 giờ chiều 19.8, tại bộ phận dây chuyền sản xuất linh kiện tai nghe, khu vực Nhà máy 2, Công ty TNHH điện tử Foster Việt Nam (đường số 1, KCN Hòa Cầm, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhiều nữ công nhân đã ngất xỉu hàng loạt.

Các công nhân cho biết, nhiều ngày qua xuất hiện tin đồn có ma ở nhà máy, cùng với việc một nữ công nhân tự bỏ việc bí ẩn đã khiến họ hoang mang.

Theo ông Trần Đình Tuyên - Tổng vụ nhà máy Công ty TNHH điện tử Foster Việt Nam, nguyên nhân ngất xỉu dây chuyền là do một số nữ công nhân đùa giỡn, dọa ma trong lúc làm việc.

Khu vực Nhà máy 2 tập trung khoảng 1.000 công nhân, khi các nữ công nhân ngất xỉu, đám đông tập trung lại xem dẫn đến ngất xỉu hàng loạt. Sau đó, Ban giám đốc công ty quyết định cho 6.000 nữ công nhân ở công ty ra về khiến tình trạng ngất xỉu lan sang các phân xưởng, khu vực nhà máy khác.

Đến cuối giờ chiều 19.8, Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ đã điều động nhiều lượt xe cấp cứu, y bác sĩ và máy thở để chăm sóc cho khoảng 60 công nhân bị choáng ngất nặng, trong đó 40 công nhân phải tiêm canxi...

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.