Đề nghị truy tố “cò” bảo kê xe quá tải

19/08/2011 00:37 GMT+7

Ngày 18.8, thiếu tá Mai Phương Trang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT-CV) Công an Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ), cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Thanh (tức Quân, SN 1978, ngụ xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang - nguyên cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TP Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Việt (tức Hiếu, SN 1977, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, khoảng 17 giờ ngày 11.5.2011, tại quán cà phê P.T trên đường Trần Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT-CV Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Việt đang nhận của tài xế Đinh Văn Phước 1,5 triệu đồng tiền “bảo kê” để TTGT không bắt xe quá tải khi qua cầu đường. Sau khi bị bắt, Việt thừa nhận từ giữa tháng 10.2010 bắt đầu nhận tiền “bảo kê” của  tài xế xe tải, tổng cộng 32 xe, với giá 1,5 triệu đồng/xe/tháng. Đến ngày bị bắt, Việt  đã nhận 175 triệu đồng tiền “bảo kê”. 

Ngoài ra, Việt còn khai vào ngày 4.5.2011, Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ kiểm tra, lập biên bản lỗi quá tải cầu đường 3 xe tải do các tài xế Nguyễn Hoàng Xuyên, Nguyễn Phan Văn Nam và Đinh Văn Phước điều khiển. Ngày 5.5.2011, TTGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời tước giấy phép lái xe (GPLX) 30 ngày.

Sau đó, các tài xế trên mang tiền đến nhờ Việt lấy GPLX ra trước thời hạn. Việt liên hệ Thanh nhờ "lo". Thanh tự ý lấy 3 GPLX của Xuyên, Nam và Phước ra trước thời hạn để nhận 3 triệu đồng từ Việt.

Cơ quan điều tra cho biết không có đủ cơ sở để khởi tố các thanh tra viên hành vi nhận hối lộ.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.