Viện Kiểm sát xin lỗi và bồi thường người bị oan sai

18/08/2011 00:54 GMT+7

Chiều 17.8, tại thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), Viện KSND H.Đức Trọng đã công khai xin lỗi công dân Phạm Vũ, vì đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam oan sai đối với anh Vũ.

Như Thanh Niên đã có bài phản ánh, do nghi anh Vũ là người chém anh S. bị trọng thương nên ngày 28.4.2006, Công an H.Đức Trọng ra quyết định khởi tố anh Phạm Vũ và ngày 15.5.2006 bắt tạm giam anh. Đến ngày 20.9.2006, khi L.K.T ra đầu thú, nhận mình là người đã chém anh S. thì anh Vũ mới được tại ngoại. Anh Phạm Vũ yêu cầu Viện KSND H.Đức Trọng xin lỗi công khai, bồi thường oan sai 560 triệu đồng, do anh bị khởi tố 1.498 ngày, bị giam 126 ngày. Sau nhiều lần thương lượng, anh Vũ đồng ý nhận 101 triệu đồng tiền bồi thường.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.