Truy tố 10 bị can trong vụ dùng súng bắn người

18/08/2011 23:48 GMT+7

Ngày 18.8, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tống đạt cáo trạng truy tố Võ Thành Phước (21 tuổi), Lê Quốc Cường (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) về tội giết người; Nguyễn Hoàng Lộc, Ngô Trung Tài, Nguyễn Văn Đa, Huỳnh Phú Trung, Lê Thái Dương, Phạm Thanh Danh, Đặng Thành Nguyên, Nguyễn Trung Tính (ngụ An Giang) về tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều 7.9.2010, do có mâu thuẫn từ trước, Tính cùng một thanh niên cầm mã tấu rượt chém Tuấn Em, Phước và một số thanh niên đang đá bóng ở thị trấn Mỹ An, gây náo loạn khu vực.
Sau đó, Tuấn Em kêu nhóm bạn gồm Phước, Đa, Lộc, Phong, Trung, Nguyên, Danh, Vân, Nam, Đông, Tài, Dương, Hoàng Lộc trả thù. Nhóm Tuấn Em mang theo mã tấu, còn Phước mang theo súng săn (bắn đạn hoa cải) đi tìm nhóm Tính.

Cho rằng Tính là đàn em của Nguyễn Hoàng Giang (tức Giang Đầu Rồng) nên khi thấy nhóm Giang Đầu Rồng đang ngồi nhậu thì nhóm của Phước xông vào tấn công. Phước bắn súng vào nhóm Giang Đầu Rồng khiến Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Phương bị thương phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Phước bỏ trốn, đến ngày 4.11.2010 ra đầu thú.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.