Giết người tình, lãnh 18 năm tù

18/08/2011 14:44 GMT+7

(TNO) Ngày 18.8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Hiếu là nhân viên lái xe của Công ty Cấp thoát nước TP.HCM. Năm 2005, sau khi ly dị vợ, Hiếu có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị V.H.P.

Tối 10.2.2011, Hiếu lái xe ô tô của công ty chở chị P. đi chùa Châu Đốc 2 ở Nhà Bè, TP.HCM.

Tại tòa, Hiếu khai, trên đường đi, Hiếu và chị P. cãi nhau về chuyện tình cảm do chị P. muốn Hiếu về sống chung trong khi đó Hiếu không đồng ý vì còn phải chăm sóc con riêng.

Sau đó, chị P. chửi mắng, xúc phạm rồi dùng tay đánh vào người. Hiếu vừa chạy xe vừa né nên sợ gây tai nạn liền dừng xe tại khu Xóm Củi thuộc xã Bình Hưng, Bình Chánh để giải thích nhưng không được.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Hiếu xuống xe ra phía sau mở cốp lấy chiếc võng có dây dù đe dọa “nếu chửi mắng nữa thì sẽ bị giết chết” nhưng P. vẫn không nghe.

Hiếu tức giận liền lấy chiếc võng và dùng đoạn dây dù cuốn vào cổ P. thì tiếp tục bị P. thách thức nên Hiếu đã xiết cổ nạn nhân cho đến chết.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.