Xử phạt lâm tặc gần 70 triệu đồng

17/08/2011 17:11 GMT+7

(TNO) Ngày 17.8, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt hai “lâm tặc” tổng cộng gần 70 triệu đồng về hành vi phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh và cất giấu lâm sản trái phép.

Theo quyết định trên, Huỳnh Thanh Hương (37 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Lập, H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị xử phạt 33,5 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái phép và vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giấu lâm sản và Lê Văn Trọng (53 tuổi, cùng trú thôn 2, xã Tiên Lập) bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi bán lâm sản trái với quy định Nhà nước.


UBND tỉnh Quảng Nam mạnh tay với lâm tặc nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn

Ngoài hình phạt trên, Hương còn bị tịch thu 8,47 m3 gỗ keo nhóm VI và bị buộc phải hoàn trả diện tích 3,19 ha rừng đã phá tại Hố Cái (thôn 1, xã Tiên Lập) theo phương thức trồng rừng hoặc trả tiền thuê nhân công khắc phục hiện trạng.

Hai cá nhân nói trên sẽ bị cưỡng chế thi hành trong trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt trong 10 ngày.

Từ tháng 6 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hàng chục trường hợp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hai “vàng tặc” bị phạt 130 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.