Truy bắt "cẩu tặc", công an xã bị đâm thủng phổi

17/08/2011 00:27 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, anh Hoàng Văn Đường (SN 1978), công an xã Hắc Dịch, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Anh Đường cho biết, rạng sáng 9.8, phát hiện hai thanh niên bịt mặt bắn chó tại nhà bà Lê Thị Chường (ngụ tổ 2, ấp 1, xã Hắc Dịch) nên anh phục bắt. Khi thấy một người ôm con chó (đã bị bắn chết bằng súng tự tạo) chạy đến chỗ xe máy đồng bọn nổ máy đợi sẵn, anh Đường đuổi theo quật ngã hắn. Ngay lập tức, người này dùng mũi tên bắn chó đâm vào người anh Đường rồi lên xe tẩu thoát. Anh Đường được mọi người đưa đi cấp cứu với vết đâm thủng phổi.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.