Tiếp tục nghiên cứu khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

17/08/2011 23:51 GMT+7

Ngày 17.8, Viện Địa chất (Viện Khoa học - Công nghệ) cho biết, Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) vừa đặt hàng các nhà khoa học của viện này nghiên cứu đề tài: “Đánh giá về hoạt động đứt gãy ở khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2”.

Trước đó ngày 16.8, sau khi có thông tin về đới đứt gãy nằm trên vị trí trọng điểm dự định xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Bộ KH-CN đã tổ chức cuộc họp với các bộ ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về vật lý, địa chất để đánh giá làm cơ sở cho việc lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại VN.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Bộ KH-CN cần có những thông số cụ thể và chi tiết về hoạt động đứt gãy ở khu vực sẽ lựa chọn để xây dựng. TS Vũ Văn Chinh, Trưởng phòng Kiến tạo (Viện Địa chất) cho hay, hiện chưa có một nghiên cứu chính thức nào về đới đứt gãy địa chất.

Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo đới đứt gãy, có nguy cơ sóng thần nằm ở ranh giới mảng Ấn-Úc, Thái Bình Dương, cách vị trí dự kiến xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân khoảng 80-100 km. Vì vậy, đề tài này cần có sự tập hợp, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia giỏi vào cuộc cùng với Viện Địa chất nghiên cứu. Dự kiến thời gian thực hiện đề tài sẽ kết thúc vào đầu năm 2013.

 H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.