Vitamin D và kinh nguyệt sớm

15/08/2011 08:48 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu được thực hiện ở Colombia cho thấy mức vitamin D thấp ở các bé gái có liên quan đến việc có kinh nguyệt sớm hơn, vốn là một yếu tố rủi ro cho nhiều vấn đề về sức khỏe sau này trong đời.

Theo hãng tin UPI, Phó giáo sư Eduardo Villamor thuộc Đại học Michigan (Mỹ) cho hay, việc có kinh nguyệt sớm có thể gây ra những vấn đề về hành vi và tâm lý ở các thiếu nữ.

Các bé gái có chu kỳ kinh đầu tiên sớm hơn phải đối mặt với sự gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa và ung thư, đặc biệt là ung thư vú, khi lớn lên. 

Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 242 bé gái tuổi từ 5-12 ở Bogota (Colombia) trong 30 tháng.

Các bé gái với mức vitamin D thấp có kinh nguyệt sớm cao hơn gấp 2 lần so với các bé gái có đủ vitamin D.

Theo ghi nhận của ông Villamor và các cộng sự trong quá trình nghiên cứu, 57% bé gái thuộc nhóm thiếu vitamin D có kinh nguyệt sớm so với 23% ở nhóm có đủ vitamin D.

Những bé gái với mức vitamin D thấp có kỳ kinh đầu tiên ở tuổi 11,8, so với 12,6 tuổi ở nhóm còn lại.

Các nhà nghiên cứu nhận định cách biệt 10 tháng là đáng kể, dù đó không phải là một thời gian dài, vào độ tuổi mà cơ thể bé gái trải qua những thay đổi nhanh chóng.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.