Tưởng niệm 104 năm ngày mất Đào Tấn

14/08/2011 23:24 GMT+7

Sáng 14.8, Sở VH-TT-DL Bình Định, UBND huyện Tuy Phước và Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) đã đến dâng hương tưởng niệm danh nhân văn hóa, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà soạn tuồng xuất sắc Đào Tấn tại nhà thờ từ đường của ông ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (ảnh) nhân 104 năm ngày mất của ông (1907 - 2011).

Đào Tấn (1845 - 1907) đậu cử nhân khoa Đinh Mão (1867) tại trường thi Bình Định, kinh qua các chức vụ: tham biện, phủ doãn, ba lần tổng đốc, bốn lần thượng thư, hàm nhất phẩm, được phong Hiệp biện Đại học sĩ, tước Vinh Quang tử. Sinh thời, ông làm thơ, viết từ khúc và soạn tuồng hát bội. Nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp tuồng. Ông được coi là ông tổ của nghệ thuật hát bội với những kiệt tác sân khấu như: Hộ sanh đàn, Cổ thành, Trầm hương các... Ông đã để lại di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.000 bài thơ, từ, 40 vở tuồng kinh điển và tập sách lý luận sân khấu mang tên Hý trường tùy bút cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

Tin, ảnh: Phước Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.