Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Ba Lan

13/08/2011 10:45 GMT+7

(TNO) Một đoàn tàu chở khách đã bị trật đường ray tại miền trung Ba Lan vào hôm 12.8, làm một hành khách thiệt mạng và ít nhất 40 người khác bị thương.

BBC dẫn nguồn từ giới chức Ba Lan cho hay, đoàn tàu trên đang đi từ thủ đô Warsaw đến thành phố Katowice thì bị trật đường ray tại thị trấn Baby.

Một toa máy và 3 toa khác đã bị văng khỏi đường ray.

Theo lính cứu hỏa Wlodzimierz Kapiec kể lại trên kênh truyền hình TVN24, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút (giờ địa phương, tức 21 giờ 15 phút, giờ VN), khoảng 2 giờ sau khi tàu rời Warsaw.

Cũng theo ông Kapiec, số người chết có thể còn tăng cao do nhiều người bị văng ra khỏi cửa sổ toa tàu và nằm dưới một số toa tàu bị lật nghiêng.

Đài TVN24 dẫn lời Lukasz Kurpiewski - phát ngôn viên ngành đường sắt Ba Lan - cho hay, khoảng 280 hành khách được cho đã có mặt trên tàu.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nhà chức trách nước này khẳng định sẽ thẩm vấn lái tàu, người hiện bị sốc nặng sau vụ tai nạn.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.