Ngộ độc thực phẩm, 14 công nhân nhập viện

08/08/2011 13:32 GMT+7

(TNO) Ngày 8.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết 14 công nhân công trình thủy điện Sông Bung 4A (thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị ngộ độc thức ăn vẫn chưa bình phục.

Trước đó, tối 7.8, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 14 công nhân trong tình trạng viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy kéo dài do ngộ độc thức ăn.

 
Công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trong đó có 9 công nhân người Trung Quốc và 5 công nhân người Việt lao động tại công trình.

Theo hồ sơ bệnh án, vào ngày 5.8, 14 công nhân có biểu hiện đau quặn bụng sau khi ăn tại bếp ăn tập thể của công trình thủy điện Sông Bung 4A.

Các công nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế H.Nam Giang để chữa trị nhưng không khỏi. Trung tâm Y tế H.Nam Giang đã chuyển mọi người đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Trần Thanh Long trực tiếp điều trị các bệnh nhân cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
>> Xây dựng mô hình điểm bếp ăn tập thể chống ngộ độc thực phẩm
>> Ăn cưới, 16 người nhập viện
>> Phản ứng chậm trong việc xử lý ngộ độc tập thể
>> 21 người bị ngộ độc sau khi ăn xôi gà
>> 95% mẫu rượu được xét nghiệm không an toàn
>> 426 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
>> Xử phạt 3 quán trà sữa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.