Án tử hình cho kẻ giết người hàng loạt

05/08/2011 00:34 GMT+7

Chiều qua 4.8, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án tử hình Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979, ngụ Bình Dương) về các tội: giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo HĐXX, Phương từng công tác tại Công an Bình Dương (học trung cấp an ninh), sau đó bị đưa ra khỏi ngành vì phạm tội trộm cắp tài sản (thi hành 15 tháng tù giam). Sau khi được xóa án tích, Phương đã chủ mưu giết 3 người để chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Phương là mất hết tính người, dã man, tàn bạo.

Đối với Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ TX Thuận An, Bình Dương), HĐXX cho rằng Lâm bị Phương rủ rê, xúi giục (tham gia cùng với Phương giết bà Phan Thị Cảnh); trong quá trình điều tra tỏ ra thành khẩn khai báo nên chỉ phạt 22 năm tù. Còn Phùng Minh Cường (SN 1992, quê Đồng Nai) - tham gia cùng với Phương giết chị Nguyễn Thị Thu Thủy, phạm tội lúc chưa thành niên nên bị 18 năm tù giam.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.