Mức phóng xạ cao kỷ lục tại Fukushima

03/08/2011 00:12 GMT+7

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản ngày 1.8 thông báo mức phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã tăng đến mức kỷ lục, theo AFP. Các chuyên gia của TEPCO đã đo được độ phóng xạ 10 sievert/giờ tại khu vực giữa lò phản ứng số 1 và số 2.

 Nhà máy này bị hư hại nặng nề trong cơn động đất/sóng thần ngày 11.3 và mức phóng xạ cao nhất đo được trước đây là 4 sievert/giờ ở lò số 1. AFP dẫn lời phát ngôn viên TEPCO cho biết nguyên nhân của việc phóng xạ tăng đột biến vẫn đang được điều tra. Nhật đang nỗ lực giải quyết sự cố hạt nhân bằng cách ngưng hoạt động và làm nguội hoàn toàn Nhà máy Fukushima số 1 từ đây đến tháng 1.2012. Nhiều biện pháp đang được đưa ra để giảm nhiệt độ các thanh nhiên liệu phóng xạ như đưa vào hoạt động hệ thống luân chuyển nước để liên tục làm mát các lò phản ứng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.