Một cô giáo được phục hồi quyền lợi sau 14 năm bị bắt oan

03/08/2011 18:07 GMT+7

(TNO) Đó là cô giáo Phan Thị Kiến, nguyên là giáo viên trường THCS Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Như Thanh Niên đã thông tin, cận Tết Nguyên đán năm 1998 (26 tháng Chạp năm 1997), chỉ vì xích mích với hàng xóm trước đó gần một năm, cô Kiến bị công an tới nhà bắt theo quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang đưa vào cơ sở giáo dục Bến Giá (tỉnh Trà Vinh) với thời hạn 2 năm. Nhưng thay vì đưa vào cơ sở giáo dục, không hiểu sao cô lại bị đưa thẳng vào trại giam mà không hề có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam.

Sau gần 6 tháng trong tù, ngày 20.5.1998, UBND tỉnh Tiền Giang lại ra quyết định “miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục đối với Phan Thị Kiến vì... mắc bệnh tâm thần không có năng lực chịu trách nhiệm hành vi”! Sau khi được ra tù, cô bị mất việc mà không có quyết định cho nghỉ việc, vì vậy cô đã đi khiếu nại khắp nơi từ đó đến nay ngót 14 năm.

Sau khi Thanh Niên có bài phản ánh sự việc, năm 2009 Sở Nội vụ Tiền Giang đã mời cô Kiến tới gợi ý viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nhưng cô không chấp nhận. Sau đó, Sở Nội vụ tiếp tục mời cô Kiến đến và thỏa thuận giải quyết theo hướng: Sẽ chi trả cho cô Kiến 153 tháng lương tính từ tháng 5.1998 đến 1.2011, đồng thời bố trí lại việc làm cho cô Kiến sau khi cô giám định lại sức khỏe và truy nộp bảo hiểm xã hội...

Ngày 3.8.2011, cô Kiến thông báo cho Thanh Niên tin vui: Sau khi có quyết định của Sở Nội vụ Tiền Giang điều động về Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành để bố trí công tác, hôm nay cô Kiến chính thức được phân công nhận lớp tại trường THCS Dưỡng Điềm và sẽ bắt đầu đi dạy trở lại từ 15.8.2011. Theo đó, cô sẽ dạy môn Văn và hướng nghiệp cho hai khối lớp 6 và 9 của trường. Trước đó, Sở Nội vụ Tiền Giang cũng đã giải quyết thỏa đáng về chế độ, chính sách trong thời gian cô bị bắt oan và bị mất việc.     

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.