Mexico bắt giữ trùm sản xuất hồng phiến

02/08/2011 14:47 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Mexico đã bắt giữ một nhân vật cao cấp thuộc một tập đoàn buôn ma túy ở bang Michoacan, theo thông báo của giới chức nước này hôm 1.8.

>> Mexico: Trùm mafia ra lệnh giết 1.500 người sa lưới

Theo BBC, Nery Salgado Harrison, 24 tuổi, bị cáo buộc cai quản việc sản xuất hồng phiến (methamphetamine) ở bang Michoacan, cho một tập đoàn buôn ma túy tự xưng là “Hiệp sĩ Đền thờ”. Nhóm này hoạt động ở khu vực miền trung và miền nam Mexico.

“Hiệp sĩ Đền thờ” và nhóm La Familia đối địch vốn thường xuyên đánh nhau để giành quyền kiểm soát những cơ sở pha chế hồng phiến trong khu vực.


 Nery Salgado Harrison tại cuộc họp báo của cảnh sát - Ảnh: Reuters

Harrison, người có biệt danh là Yupo, bị bắt tại thành phố Apatzingan ở Michoacan.

Khi bị bắt, Harrison mang theo trên người vũ khí, ma túy và các phương tiện liên lạc, theo Ramon Pequeno, chỉ huy của đơn vị chống ma túy thuộc lực lượng cảnh sát liên bang Mexico.

Cảnh sát Mexico thông báo họ cũng đã bắt giữ tên Nestor Irepan Ramirez Munoz, kẻ dính líu đến vụ sát hại 21 người ở thị trấn Quiroga thuộc bang Michoacan vào tháng 6 vừa qua.

Munoz, được biết với biệt danh El Silver, cũng là thành viên của nhóm “Hiệp sĩ Đền thờ”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.