Triều cường lên cao, nhiều con đường ngập nặng

01/08/2011 19:22 GMT+7

(TNO) Nhiều con đường tại “vùng trũng” thuộc Q.Bình Thạnh ngập hơn nửa mét; xe gắn máy, ô tô “chết đứng”.

Khoảng 16 giờ ngày 1.8, triều cường bắt đầu dâng cao và gây ra ngập tại nhiều đường ở Q.Bình Thạnh như Nguyễn Hữu Cảnh, đường D3, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ (P.22)...

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn thuộc P.22, ngay dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh), nước ngập lênh láng không phân biệt đường và vỉa hè; một số xe gắn máy đã sụp hố khi cố leo vỉa hè.

Mực nước ở đoạn đường này có chỗ đo được vào khoảng 60 cm; ngập hơn nửa bánh xe gắn máy.


Ô tô lẫn xe gắn máy cũng "chết đứng".


Một chiếc ô tô lọt hố.


Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã nâng nền nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ngập.


Khổ chủ phải sử dụng dịch vụ lau bugi với giá 10.000 đồng/xe.


Cứu hộ một chiếc ô tô "xịn" chết máy.

Nhiều xe gắn máy đã “chết đứng”, buộc “khổ chủ” phải sử dụng dịch vụ lau chùi bugi của một số thanh niên vãng lai với giá 10.000 đồng/xe.

Bà Lê Thi Chín (161 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh) cho biết, năm nay, triều cường lên sớm và cao hơn mọi năm. Nhà bà Chín mặc dù đã nâng nền nhưng cũng không tránh khỏi cảnh ngập nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên vào tuần đầu tháng, sau đó xuống chậm và lên lại vào tuần cuối tháng.

Đến cuối tháng 8, mực nước tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,6-3,8m; Châu Đốc lên mức 2,9-3,1m.

Mực nước vùng cửa sông Nam Bộ biến đổi theo triều. Mực nước đỉnh triều cao nhất tháng xuất hiện vào cuối tháng.

Tin, ảnh: Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.