Phá băng bắt con bạc tống tiền

30/07/2011 00:23 GMT+7

Sau 10 ngày lập kế hoạch truy quét tội phạm chuyên bắt giữ con bạc để tống tiền, Cục CSHS đã xác định được hàng chục băng nhóm, trong đó có một băng hoạt động táo bạo, liều lĩnh giam giữ con tin ngay tại TP.HCM.

Nhóm này do Lê Trường An (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. An là chủ sổ chuyên cho các con bạc vay tiền ở một casino 7 tầng bên kia cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh). Theo tài liệu trinh sát, sau khi con bạc bị thua cháy túi, đàn em của An đến dụ cho vay tiền gỡ gạc, bao nhiêu cũng đáp ứng cho đến khi thua hoàn toàn. Để buộc con bạc trả nợ, An cho 3 đàn em là Sơn (có hai tiền án), Tính và Cường (đều ngụ cùng xã với An) canh giữ ngay tại phòng nghỉ của casino đánh đập dọa: giết, chặt tay, mổ lấy nội tạng... làm áp lực buộc gia đình mang tiền lên chuộc. Liều lĩnh hơn, An còn thuê một căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 1 (xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn) rồi cho đàn em áp tải con bạc từ biên giới về giam giữ tại đây. Ở đây An nuôi khoảng 10 đàn em không chỉ chuyên canh giữ con tin mà chúng còn tổ chức đi trộm cắp tài sản, buôn hàng đá. Để đối phó với pháp luật, tất cả các giấy vay tiền An đều bắt con bạc viết là vay mượn để làm ăn.

Hôm qua tại TP.HCM, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, phối hợp với lực lượng CSHS một số tỉnh phía Nam giáp với Campuchia, triển khai kế hoạch ngăn chặn nạn người VN qua Campuchia đánh bạc. Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện nay dọc tuyến biên giới VN - Campuchia có 38 casino, 14 trường gà và 7 tụ điểm đánh bạc. Mỗi ngày có khoảng 3 ngàn người Việt qua đây đánh bạc.

Sau khi đủ tài liệu khẳng định băng nhóm này chuyên bắt giữ con bạc để tống tiền, Cục CSHS phối hợp với Công an Hóc Môn, Công an xã Xuân Thới Đông đeo bám 24/24 giờ. Chiều tối 28.7 một tổ trinh sát phát hiện một nam một nữ ra khỏi căn nhà trên. Sau hơn 2 tiếng đeo bám (người đàn ông được xác định là anh trai An) đến cửa khẩu Xa Mát, trinh sát phát hiện cả hai xuống xe và qua cửa khẩu. Suốt đêm 28.7, lực lượng trinh sát vẫn kiên trì đeo bám các đối tượng. Ngoài ra, 3 tổ vây kín căn nhà mà An cũng án binh.

Tờ mờ sáng 29.7, khi 4 thanh niên đi xe máy xuất hiện tại căn nhà trên và vừa mở khóa vào hết trong nhà thì các tổ công tác của Cục CSHS, Đội CSHS, Công an xã Xuân Thới Đông (thuộc Công an Hóc Môn) mới ập vào bắt 5 đối tượng, trong đó có  Lê Trường An, Trịnh Xuân Sơn (tức Sơn ba ke, 22 tuổi, ngụ P.8 Q.3). Tại cơ quan Công an, An thừa nhận hành vi bắt giữ, đánh, dọa giết con bạc để làm áp lực buộc gia đình phải mang tiền chuộc. Sơn ba ke cũng khai nhận dưới sự chỉ đạo của An đã cùng Cường, Tính trực tiếp áp tải con tin từ biên giới về nhà giam giữ ở Xuân Thới Đông rồi khống chế đánh đập buộc gia đình phải trả tiền. Từ lời khai của Sơn, Cục CSHS bắt và khám xét khẩn cấp nhà của Trần Tiến Cường (23 tuổi) ngụ tại xã Xuân Thới Đông.

Tính đến cuối ngày hôm qua, một trong những nạn nhân của băng nhóm này đã được xác định. Đó là anh Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1987, ở Q.6, TP.HCM). Trước đó anh Vinh lên cửa khẩu Xa Mát đánh bạc bị thua, có mượn 1.500 USD của An để gỡ nhưng vẫn bị thua nên bị chúng giam giữ, đánh đập ép gia đình phải mang tiền lên chuộc. Anh Vinh từng bị giam giữ ở Campuchia nhiều ngày liền, sau đó bị áp tải về nhà thuê ở xã Xuân Thới Đông, nhưng trốn thoát được. Thông tin ban đầu cho hay, vẫn còn nhiều nạn nhân thua bạc đã từng hoặc đang bị bọn chúng giam giữ.

Cục CSHS kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm Lê Trường An hãy liên hệ với Cục, số 258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM để tố cáo, hoặc điện thoại theo số 0903813540.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.