Kẻ giết gái mại dâm lãnh án

28/07/2011 23:36 GMT+7

Ngày 28.7, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Đào Minh Hải (30 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Từ năm 2007, Hải đi làm công nhân tại TP Quy Nhơn và quen với Nguyễn Thị Thanh Trang (39 tuổi, là gái bán dâm tạm trú tại TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Tối 11.12.2010, Hải dùng xe máy của Trang cùng đến một bãi đất trống ven quốc lộ 1D thuộc P.Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau đó, Hải đòi tiếp tục ngủ qua đêm thì Trang yêu cầu trả tiền mua dâm trước dẫn đến cãi vã. Hải đã bóp cổ Trang đến chết rồi cướp của nạn nhân 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 70 ngàn đồng.

N.Nhâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.